Xã hội

Năm 2025, TP.HCM sẽ ngầm hóa 1.300km lưới điện?

15/01/2021, 20:20

Giai đoạn 2021 - 2025, TP.HCM phấn đấu ngầm hóa 500km lưới điện trung thế, 800km lưới điện hạ thế.

img

Mục tiêu trong 5 năm, TP.HCM sẽ ngầm hóa 1.300km lưới điện

Chiều 15/1, Tổng công ty điện lực TP.HCM tổng kết 10 năm thực hiện chương trình ngầm hóa lưới điện kết hợp cáp viễn thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 -2020.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết, ngầm hóa giống như một cuộc cách mạng, thay cái cũ thành cái mới với nhiều điều thách thức và áp lực. Tuy nhiên, TP.HCM những năm qua đã rất nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn để đạt được tỷ lệ ngầm hóa lên đến hơn 40%.

Theo ông Hoan, đây là những thành quả, kinh nghiệm quý giá được làm cơ sở cho giai đoạn đầu tư phát triển những năm tới. Đồng thời là sự chuyển biến hết sức tích cực của mỹ quan đô thị thành phố, sự thành công của cơ chế xã hội hóa khi vận động doanh nghiệp, người dân cùng tham gia với sự góp sức của nhà nước.

Cách làm của 10 năm qua đã huy động được sự tham gia của các thành phần kinh tế, việc ngầm hóa đã mang lại nhiều lợi ích khi phát huy được độ tin cậy của cơ sở hạ tầng kỹ thuật, viễn thông của thành phố. Việc này cũng hạn chế tối đa những sự cố về điện, đảm bảo an toàn sử dụng điện cho người dân.

“Tôi cho rằng 10 năm qua là một hành trình đầy tự hào, đã đóng góp tích cực để thành phố phát triển hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, thúc đẩy tăng trưởng chung của thành phố. Dự kiến trong giai đoạn tới cũng sẽ có không ít khó khăn, do vậy cần phải có sự chuẩn bị chu đáo cho chiến dịch ngầm hóa trong giai đoạn mới”, ông Hoan nói.

Ông Hoan đề nghị Tổng công ty Điện lực TP.HCM cần xây dựng ngay quy chế phối hợp liên ngành trong thực hiện ngầm hóa. Lên kế hoạch ngầm hóa 2021 - 2025 hết sức cụ thể, chi tiết, muộn nhất phải ban hành trong tháng 6/2021, trong đó, tập trung nghiên cứu ngầm hóa lưới điện ở thành phố Thủ Đức.

Theo Tổng công ty Điện lực TP.HCM, giai đoạn 2021 - 2025 phấn đấu chỉ tiêu khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện là 500km lưới điện trung thế, 800km lưới điện hạ thế. Khối lượng thực hiện ngầm hóa lưới điện bình quân hàng năm là 100km lưới điện trung thế, 160km lưới điện hạ thế.

Trong đó, ngầm hóa lưới điện trung thế trên địa bàn TP để đến năm 2025 toàn thành phố đạt tỷ lệ ngầm hóa từ 50% - 60%; các quận nội thành đạt tỷ lệ ngầm hóa 80% - 90%, riêng các quận 1, 3, 5 đạt tỷ lệ ngầm hóa xấp xỉ 100%, các quận còn lại đạt tỷ lệ ngầm hóa 60% - 80%.

Tổng công ty Điện lực TP phối hợp với các chủ đầu tư mương cáp viễn thông thực hiện hoàn thành 240 dự án ngầm hóa tại 195 tuyến đường. Trong đó, giai đoạn 2011 – 2015, hoàn thành 97 dự án ngầm hóa tại 74 tuyến đường với khối lượng 350km lưới điện trung thế, 576km lưới điện hạ thế; giai đoạn 2016 – 2020, hoàn thành 143 dự án ngầm hóa tại 121 đoạn tuyến đường với tổng khối lượng 675km lưới điện trung thế, 1.160km lưới điện hạ thế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.