Thế giới giao thông

Năm 2050, London điện hóa toàn bộ phương tiện giao thông

03/08/2017, 12:43

Thị trưởng London, ông Sadiq Khan tuyên bố, đến năm 2050, toàn bộ hệ thống giao thông ở Thủ đô của Anh.

23

Anh tham vọng sẽ khai tử toàn bộ phương tiện gây ô nhiễm môi trường vào năm 2050

Để thực hiện tham vọng này, Thị trưởng Khan vạch ra các kế hoạch quyết liệt đối với các phương tiện tham gia giao thông về vấn đề khí thải.

Theo đó, chính quyền thành phố sẽ cắt giảm số chuyến đi của ô tô xuống 3 triệu chuyến/ngày, đồng thời tăng số lượng người đi bộ, đạp xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng lên 80% tính đến năm 2041 - tương đương tăng 64% so với con số năm ngoái.

London sẽ thiết lập một khu vực không phát thải tại trung tâm Thủ đô London tính đến năm 2025 và mở rộng ra toàn Thủ đô vào năm 2050.

Tất cả xe taxi đều phải là phương tiện không phát thải (tức xe điện) đến năm 2030. Trong khi đó, tới năm 2037, dàn xe buýt khoảng 9.200 chiếc sẽ được chuyển đổi sang xe không phát thải.

Theo kế hoạch này, toàn bộ các phương tiện đường bộ di chuyển trong nội đô London sẽ không phát thải tính vào thời điểm năm 2040, mở đường để áp dụng cho toàn bộ các phương tiện trên toàn thành phố trong 1 thập kỷ sau đó.

Thị trưởng Khan cam kết, sẽ đầu tư số tiền kỷ lục vào hạ tầng dành cho người đi bộ, đi xe đạp để khuyến khích mọi người chuyển đổi phương tiện.

Ông Khan khẳng định, kế hoạch khai tử phương tiện gây ô nhiễm môi trường là điều kiện quan trọng để làm sạch không khí TP London, nơi dân số sẽ tăng lên 10,5 triệu người trong 25 năm tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.