An ninh hình sự

Nam Định: Hai Chánh văn phòng huyện bị bắt tại ổ đánh bạc

11/08/2016, 11:17
image

Chánh văn phòng Huyện ủy và Chánh văn phòng UBND huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định hiện đang bị tạm giữ vì đánh bạc.

Nam-Dinh-Tam-giu-hai-quan-huyen-vi-danh-bac

Hai cán bộ huyện Nam Trường, Nam Định bị tạm giữ do liên quan đến một vụ đánh bạc trên địa bàn (ảnh minh họa)

Ngày 11/8, lãnh đạo huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định xác nhận: hai cán bộ huyện là Chánh Văn phòng Huyện ủy và Chánh văn phòng UBND huyện Xuân Trường đã bị cơ quan công an tạm giữ, do liên quan đến vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ ngày 7/8, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá ổ bạc theo hình thức xóc đĩa tại một gia đình ở tổ 3, thị trấn Xuân Trường (huyện Xuân Trường), bắt giữ khoảng 20 đối tượng tham gia. Trong số đó, có ông Phạm Ngọc Toàn, Chánh Văn phòng Huyện ủy và ông Phạm Văn Thương, Chánh Văn phòng UBND huyện Xuân Trường. 

Về quan điểm xử lý của Huyện ủy, UBND huyện Xuân Trường đối với hai cán bộ bị tạm giữ vì đánh bạc, ông Bùi Văn Hảo, Bí thư Huyện ủy Xuân Trường cho PV Báo Giao thông biết, phải đợi kết quả điều tra của các cơ quan chức năng để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.