Pháp đình

Nam sinh giết người giấu thi thể sau vuông tôm nhận án tù

23/03/2018, 15:47

Trong lúc hai bên xô xát, nam sinh đã dùng dùng cây tràm đánh vào vùng gáy của Ph., khiến nạn nhân tử vong.

a1-1727

Trong lúc xô xát, nam sinh ở Cà Mau đã dùng cây tràm đánh vào vùng đầu Ph., khiến nạn nhân tử vong, rồi mang thi thể đi giấu. (Ảnh minh họa)

Ngày 23/3, TAND tỉnh Cà Mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với Lý Văn Giỏi (SN 2000, ngụ xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn, Cà Mau) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, vào chiều 14/4/2017, Giỏi từ nhà đi đến trường Trung học cơ sở Hàm Rồng để học. Đến khoảng 6h cùng ngày, Giỏi đi đến cầu trước trường học thì gặp Lê Vũ Ph. (SN 2002, ngụ xã Hàm Rồng).

Lúc này, Ph. có dùng lời lẽ xúc phạm và thách Giỏi đánh nhau, nên cả hai xảy ra cự cãi. Trong lúc xô xát, Giỏi dùng cây tràm đánh vào vùng gáy Ph. 3 cái dẫn đến chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ.

Thấy Ph. chết, Giỏi chiếm đoạt của Ph. 1 chiếc điện thoại, rồi kéo thi thể Ph đến sau vuông tôm của ông Đ.T.N. (cách đó gần 200m) giấu vào bụi lá dừa nước.

Đến khoảng 11h ngày 16/4/2017, bà Hà Thị Ngon (dì ruột của Ph.) phát hiện thi thể Ph. đang trong thời kì phân hủy nên trình báo công an.

Ngày 17/4/2017, Lý Văn Giỏi được gia đình đưa đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Năm Căn đầu thú.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là làm mất an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội của địa phương, bị cáo cần phải chịu mức hình phạt nghiêm, tương xứng với tính chất, hành vi của bị cáo gây ra.

Vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lý Văn Giỏi 13 năm tù giam về tội “Giết người” và 2 năm tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tổng mức hình phạt đối với bị cáo Giỏi là 15 năm tù giam. Đồng thời, HĐXX cũng buộc gia đình bị cáo phải bồi thường cho phía bị hại hơn 200 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.