Điều tra

Nam sinh làm bé gái có bầu

23/06/2015, 10:47

Long xin hưởng án treo vì bị cáo đang còn đi học và có điều kiện lo con nhưng không được tòa chấp nhập.

giao-cau-voi-tre-em
Ảnh minh họa

Theo tin tức trên báo Thanh Niên cho biết, ngày 22/6, TAND TP Cần Thơ mở phiên xử phúc thẩm đã bác kháng cáo xin hưởng án treo của Hà Đình Long (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và phạt ba năm tù về tội giao cấu với trẻ em.

Theo tin tức trên báo CAND cho biết, vào ngày 20/1/2013, Long theo bạn đi ăn giỗ tại nhà cha của em P.T.B.L. (SN 1998). Sau đám giỗ, L. và Long nảy sinh tình cảm và thường xuyên liên lạc với nhau.

Từ tháng 5/2013 đến tháng 8/2014, Long nhiều lần giao cấu với cô gái. Khi biết L. có bầu, Long hứa sẽ cưới hỏi nhưng luôn tìm cách né tránh, không gặp mặt. Sau khi bị gia đình L. biết chuyện nên đã tới cơ quan tố cáo hành vi của Long. Sau đó Long ra đầu thú. Gia đình bị cáo đã hỗ trợ L. 30 triệu đồng để sinh con.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Long xin hưởng án treo vì bị cáo đang còn đi học (bị cáo đang là sinh viên ngành dược một trường ĐH ở Hậu Giang) và có điều kiện lo cho con nhưng không được tòa chấp nhập.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.