Pháp đình

Nam sinh lớp 11 trói bé trai trong rừng đến tử vong lĩnh án 15 năm tù

19/11/2020, 17:17

Nam sinh khai mục đích bắt cóc bé trai 5 tuổi giấu vào rừng nhằm đòi từ 10 - 20 triệu đồng tiền chuộc.

img
Bị cáo Hoàng tại phiên xét xử.

Ngày 19/11, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Ngọc Hoàng (SN 2003, trú xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thời điểm phạm tội, Hoàng đang là học sinh lớp 11 ở huyện Quỳnh Lưu.

Theo cáo trạng, chiều ngày 7/6, Hoàng đưa cháu Trần Hồ V.Đ (SN 2014) đi chơi. Khi đi, Hoàng mang theo một số thức ăn, bánh kẹo, băng dính, găng tay, mặc áo khoác nắng cho cháu Đ.

Hoàng sau đó đưa cháu bé vào một căn nhà hoang ở khu vực xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An), cách nhà nạn nhân hơn 10km. Tại đây, Hoàng bịt mặt cháu Đ. rồi chơi trò đoán thức ăn.

Một lúc sau, Hoàng dẫn cháu bé đi men theo bờ suối sâu vào trong rừng, cách nhà hoang khoảng 150m. Tại đây, Hoàng dùng băng dính, găng tay, áo khoác nắng bịt kín mắt, mũi, miệng, cằm đồng thời trói 2 chân cháu bé rồi để lại bên bờ suối và ra về.

18h cùng ngày, Hoàng trở lại thì thấy cháu Đ. rơi xuống bờ suối nên đưa lên. Hoàng sau đó lấy dây leo trói vào người, chân cháu bé và tiếp tục bỏ về.

Khoảng 14h ngày 8/6, Hoàng mua bánh mỳ, xúc xích, sữa vào nơi trói cháu Đ. thì phát hiện nạn nhân đã tử vong.

img
Khu vực nam sinh bắt trói bé trai ở trong rừng

Về phía gia đình nạn nhân, sau khi phát hiện cháu Đ. mất tích đã lập tức báo cho cơ quan công an tìm kiếm.

Vào cuộc điều tra, ngày 9/6, công an triệu tập Hoàng lên để làm rõ. Tại đây, Hoàng thừa nhận đã bắt cóc cháu Đ. giấu vào rừng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận mục đích trói cháu Đ. nhằm đòi tiền chuộc nhưng không ngờ gây nên cái chết cho nạn nhân. Việc đưa cháu Đ. giấu vào rừng xuất phát từ việc Hoàng xem các clip trên điện thoại rồi làm theo. Khi đưa cháu vào rừng thì nghĩ đến việc tống tiền gia đình nạn nhân khoảng 10 - 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Hoàng khóc xin lỗi gia đình cháu Đ. và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đào Ngọc Hoàng 15 năm tù. Về trách nhiệm dân sự, tòa buộc bố mẹ bị cáo phải bồi thường tổn thất tinh thần và các chi phí liên quan với số tiền 169 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.