An ninh hình sự

Nam sinh lớp 12 đâm bố đẻ tử vong

07/03/2016, 18:47

Nam sinh lớp 12 ở Lâm Đồng đâm bố đẻ tử vong sau khi đi học về vì mâu thuẫn gia đình.

nam-sinh-dam-bo-de-tu-vong
Công an khám nghiệm hiện trường vụ nam sinh lớp 12 đâm bố đẻ tử vong. (Ảnh: Công an TP.HCM)

Ngày 7/3, Công an TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ một nam sinh lớp 12 đâm bố đẻ tử vong vào cùng ngày.

Theo tờ Công an TP.HCM, khoảng 13h20" cùng ngày, Vương Gia B. (SN 1998, học sinh lớp 12) đến Công an phường 2 (TP. Đà Lạt) tự thú về việc đâm bố đẻ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an nhanh chóng xác định việc người nhà đang đưa bố của B. là Vương Ngọc Ẩn (SN 1963, đường Phan Đình Phùng, P.2, TP. Đà Lạt) đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên ông Ẩn đã tử vong.

Điều tra ban đầu cho thấy, trưa cùng ngày B. đi học về bị bố hiểu lầm và quát mắng. Trong lúc mất kiểm soát, B. đã lấy dao Thái lan ở phòng khách đâm trúng bố mình.

Khi mẹ B. biết tin đã nhanh chóng đưa ông Ẩn đi cấp cứu và khuyên con trai đến công an đầu thú.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.