Đời sống

Nữ sinh lớp 4 đuối nước dưới chân công trình ngăn mặn ở Quảng Trị

07/06/2021, 16:09

Trong lúc chơi đùa dưới công trình đập ngăn mặn bên sông Hiếu, nữ sinh lớp 4 không may trượt chân ngã, đuối nước tử vong thương tâm.

img

Khu vực xảy ra vụ việc - Ảnh: MXH

Chiều 7/6, UBND phường Đông Thanh (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh lớp 4 tử vong thương tâm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần trưa cùng ngày (7/6), tại khu vực chân đập ngăn mặn sông Hiếu, thuộc khu phố 4, phường Đông Thanh. Nạn nhân được xác định là cháu T.T.M.D, SN 2011 ở phường Đông Thanh, là học sinh lớp 4 trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, cháu T.T.M.D cùng khoảng 3 - 4 bạn xuống khu vực chân công trình cầu kết hợp đập ngăn mặn sông Hiếu bên tuyến đường Hoàng Diệu chơi. Trong lúc chơi đùa, cháu D. không may bị trượt chân ngã xuống sông.

img

Sau 1 giờ tập trung tìm kiếm, đến trưa 7/6 lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân - Ảnh: MXH

Khu vực sông Hiếu đoạn công trình đập ngăn mặn xảy ra sự việc có mực nước sâu. Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị ngay sau khi nhận được tin báo đã nhanh chóng xuất 3 xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm người bị nạn.

Theo lãnh đạo UBND phường Đông Thanh, cháu T.T.M.D là học sinh giỏi, con của đôi vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn ở khu phố 3 (khu phố 4 cũ), phường Đông Thanh, có em nhỏ, mẹ không việc làm ổn định, bố chạy taxi nhưng đang bị bệnh.

Sau khoảng 1 giờ nỗ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu T.T.M.D đưa lên bờ, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để đưa về nhà lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.