Thời sự

Nam sinh Quảng Ngãi tử vong vì bệnh bạch hầu

07/04/2017, 20:00
image

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vừa xuất hiện trường hợp một học sinh tử vong vì mắc bệnh bạch hầu.

Bach-hau

Ảnh minh họa.

 Sáng 6/4, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xuất hiện một trường hợp mắc bệnh bạch hầu dẫn đến tử vong, tin tức trên Thanh Niên.

Danh tính nạn nhân được xác định là Đinh Văn Huyền (14 tuổi, học sinh Trường THCS Sơn Bua, xã Sơn Bua, huyện miền núi Sơn Tây).

Theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi, bệnh nhân Huyền khởi phát bệnh vào ngày 8/3. Đến ngày 13/3, bệnh nhân này được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi điều trị, sau đó tiếp tục chuyển ra Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Tuy nhiên, do bệnh diễn tiến nặng khiến bệnh nhân Huyền tử vong vào ngày 18/3 với chẩn đoán mắc bệnh bạch hầu.

Sau khi tiến hành lấy mẫu gửi đi xét nghiệm, mới đây Viện Pasteur Nha Trang công bố kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút bạch hầu.

Sau khi phát hiện ca bệnh bạch hầu, Trung tâm Y tế dự phòng Quảng Ngãi đã tổ chức khám, điều trị dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân, xử lý vệ sinh môi trường khu vực bệnh nhân sinh sống, lấy mẫu xét nghiệm dịch tiết hầu họng các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân.

Kết quả các xét nghiệm này đều âm tính với vi rút bạch hầu. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn H.Sơn Tây chưa phát hiện thêm trường hợp nào mắc bệnh bạch hầu.

VOV dẫn lời ông Hồ Minh Nên, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Hơn 10 năm qua, trên địa bàn chưa xảy ra trường hợp tử vong nào do bệnh bạch hầu. Hiện đơn vị đã tiến hành khoanh vùng và xử lý ổ bệnh, hạn chế thấp nhất sự lây lan trên diện rộng”.

Tuy nhiên, cũng theo ông Nên, tỷ lệ tiêm chủng hàng năm cũng không đạt 100% mà chỉ đạt 96-98%, do đó từ 2-3% tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi không được tiêm chủng đầy đủ các mũi tiêm để phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.