Pháp đình

Nam sinh viên y khoa đâm chết người sau va chạm giao thông ở An Giang

09/02/2022, 18:37

Sau va chạm giao thông, nam sinh viên y khoa đánh nhau với 3 thanh niên khác, đâm 1 người tử vong.

Ngày 9/2, sau 1 ngày đưa vụ án ra xét xử, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Võ Lê Phúc Tâm (SN 2001) 10 năm tù về tội "Giết người", Thái Tuấn Em (SN 2002), Phạm Văn Chơn (SN 1996) - cùng ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, mỗi bị cáo 2 năm tù cùng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

img

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 8h ngày 22/2/2021, Tâm đến phụ bán hàng cho người thân ở chợ Châu Long, phường Vĩnh Mỹ (TP Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Trên đường đi, xe Tâm xảy ra va chạm với xe mô tô do Lữ Minh Khang (SN 2005) điều khiển. Trên xe, Khang chở theo chở Lê Trung Hào (SN 2006, cùng ngụ TP Châu Đốc). Đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Khang, Hào, Tuấn Em và Chơn kéo nhau đi đánh Tâm.

Thấy Tâm cầm dao đứng trước cửa hàng, nhóm của Khang dùng nón bảo hiểm, gậy bóng chày lao vào đánh. Tâm đánh lại và cầm dao đâm nhiều nhát vào người Khang. Nhóm của Khang xông vào tiếp ứng, Tâm bỏ chạy.

Khang được gia đình đưa đến đi cấp và tử vong sau đó. Còn Tâm, sau khi gây án đã đến Công an TP Châu Đốc đầu thú. Các bị cáo lần lượt bị khởi tố điều tra.

Được biết, tại thời điểm gây án, bị cáo Tâm đang là sinh y khoa của 1 trường đại học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, được nghỉ Tết về quê phụ giúp gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.