An ninh hình sự

Nam thanh niên bị nhóm côn đồ đất Cảng chém trọng thương

13/07/2018, 14:09

Đang đứng chơi, nam thanh niên bất ngờ bị nhóm côn đồ sử dụng nhiều dao, kiếm chém trọng thương phải nhập viện.

HP1371

Anh Bùi Đăng Hải cấp cứu tại bệnh viện

Ngày 13/7, trao đổi với báo chí, ông Vũ Trung Dũng - Trưởng Công an phường Thành Tô, quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, Công an phường đang tập trung điều tra, làm rõ vụ việc một nam thanh niên bị nhóm côn đồ chém trọng thương trên địa bàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 16h30 ngày 12/7, trong lúc cùng nhóm bạn đi chơi ở đường Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, anh Bùi Đăng Hải (SN 1980, trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng), bất ngờ bị một nhóm khoảng 7 người, dùng hung khí gồm: côn 3 khúc, dao bầu, lao vào hành hung.

Do sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh Hải không kịp phản ứng và bị nhóm côn đồ này chém liên tiếp vào đầu, mặt, lưng, chân, tay... Nạn nhân cố gắng chạy thoát nhưng bị nhóm này khống chế, tiếp tục đánh đấm gây chấn thương vùng đầu, mặt và gẫy 3 răng cửa, bị mất máu cấp và bất tỉnh tại chỗ.

Khi thấy nạn nhân không còn cử động, nhóm côn đồ mới chịu buông tha và lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Sau đó, anh Hải được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng, nhưng vì vết thương nặng nên đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng).

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp: Khoảng 19h45 ngày 12/7, Khoa cấp cứu bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân Bùi Đăng Hải (SN 1980, ở phường Cát Bi, quận Hải An), với nhiều vết thương ở đầu, mặt, chân, tay, trong đó bị gẫy răng cửa.

Qua thăm khám, bệnh nhân được chuyển về điều trị tại Khoa Phẫu thuật sọ não, cột sống. Đến nay, đang theo dõi và điều trị tích cực.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.