An ninh hình sự

Nam thanh niên bị truy sát vì mắng vợ người khác chạy xe nhanh

27/12/2019, 12:21

Nghe vợ bị mắng vì chạy xe nhanh, Thanh lấy gậy ba khúc lao vào hỗn chiến cùng nhóm thanh niên đi trên đường.

img
Ảnh minh họa

Ngày 27/12, tin từ Viện KSND TP Cần Thơ vừa ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Linh (SN 1993, ngụ khu vực Long Thành, phường Long Hưng, quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) về tội giết người.

Theo đó, tối ngày 10/11/2018, Linh cùng vợ là Bùi Thị Mỹ Anh đi uống bia cùng một số bạn bè. Đến khoảng 22h30, kết thúc tiệc nhậu, Linh say nên được vợ chở về.

Khi đến khu vực Long Định (phường Long Hưng) thì gặp nhóm của Nguyễn Tuấn Thanh, Trần Xa, Đào Thanh Nam và Nguyễn Văn Mách đang đi bộ cùng chiều phía trước.

Nghe Thanh lên tiếng chửi vợ mình chạy xe nhanh, Linh kêu Mỹ Anh dừng xe lại rồi lấy gậy ba khúc để trong cốp xe, chạy lại đánh vào người Thanh và Nam. Sự việc được can ngăn, Linh bỏ lên xe. Tuy nhiên, Xa đã chạy đến câu cổ Linh giật xuống làm Linh và Mỹ Anh té xuống đường.

Thấy vậy, Thanh chạy đến giật cây gậy ba khúc đánh liên tiếp vào người Linh, còn Xa dùng tay phải đánh vào mặt Linh.

Khi thấy bạn của Linh đến, nhóm Thanh bỏ chạy. Bực tức vì bị đánh, Linh đuổi theo và nhặt một cây dao, đuổi theo chém mạnh liên tiếp vào đầu, tay và vai của Thanh. Kết quả giám định Thanh bị hại tổn thương cơ thể là 57%.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.