An ninh hình sự

Nam thanh niên "đầu trần" tông CSGT ở Đồng Nai nhập viện

22/08/2019, 12:08

Nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh lao thẳng xe vào CSGT...

img
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Sáng 22/8, trao đổi với PV Báo Giao thông một lãnh đạo Công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) xác nhận thông tin một thanh niên đi xe máy đã tông vào một cán bộ CSGT khi đang làm nhiệm vụ trên đường.

Hiện, Công an huyện Thống Nhất đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Thảo (SN 1978, xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất) để điều tra về hành vi “Chống người thi thành công vụ”.

Theo điều tra ban đầu, hơn 14h chiều 21/8, lực lượng CSGT của công an huyện Thống Nhất tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ĐT 769 đoạn qua địa bàn thị trấn Dầu Giây. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện anh Trần Ngọc Thảo chạy xe máy BKS: 60V4-8971 không đội mũ bảo hiểm lưu thông theo hướng ra QL1, có dấu hiệu uống rượu bia.

Ngay sau đó, thượng úy Trần Triệu Pha đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Tuy nhiên, Thảo không chấp hành và tông thẳng vào cảnh sát giao thông. Tại hiện trường, CSGT Pha và đối tượng cùng ngã xuống đường. Đối tượng Thảo bất tỉnh, thượng úy Pha đi cấp cứu trong tình trạng bị nứt xương chậu.

Trước đó, chiều 19/8, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an huyện Long Thành đang làm nhiệm vụ trên đường Phạm Văn Đồng, (Thị trấn Long Thành) phát hiện Trần Văn Trạng điều khiển xe máy mang BKS: 94K1 - 902.02 và Bùi Thanh Hoài (30 tuổi, quê Kiên Giang) điều khiển xe máy BKS: 68C1-520.90 có biểu hiện uống rượu, bia khi lưu thông nên dừng phương tiện để kiểm tra. Qua đo nồng độ cồn, cả Trạng và Hoài đều có nồng độ cồn vượt quá quy định (0,25mg/l khí thở). Tổ công tác lập biên bản tạm giữ xe và giấy phép lái xe theo quy định. Tuy nhiên, Trạng và Hoài không ký vào biên bản. Chiều cùng ngày, khi lực lượng chức năng đưa xe về trụ sở tiếp tục làm việc, Trạng giật chìa khoá xe rồi nhặt cục đá đánh vào mặt một cán bộ gây xây xát.

Khi cán bộ trong tổ tuần tra đến hỗ trợ, khống chế Trạng thì Nghĩa (ngồi sau xe một đối tượng vi phạm giao thông khác, không quen biết với Trạng) đã xông đến dùng tay kẹp cổ vật ngã một CSGT. Ngay sau đó, tổ CSGT đã khống chế, đưa cả 2 đối tượng về trụ sở công an xử lý.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.