An ninh hình sự

Nam thanh niên ở Long An tử vong với nhiều vết chém

03/06/2021, 15:57

Nạn nhân Nguyễn Công Bảo, 26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

img

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Chiều 3/6, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, Phòng CSĐT hình sự Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Đức Hòa điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa. Nạn nhân Nguyễn Công Bảo (26 tuổi, ngụ ấp Mỹ Hòa A, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP.HCM)

Hiện, công tác khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ công tác điều tra, truy xét hung thủ sát hại nạn nhân Bảo đã được hoàn tất. Lực lượng trinh sát hình sự tập trung điều tra, phân loại các đối tượng nghi vấn.

Khoảng 4h sáng cùng ngày, người dân ấp 1, xã Đức Hòa Đông phát hiện Bảo nằm gục ven đường tỉnh 824 đối diện shop quần áo Phúc Tân thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông. Khi đến gần, nhìn thấy trên người nạn nhân có rất nhiều vết thương, máu chảy ướt hết cả áo loang xuống mặt đường nhuộm thành màu đỏ bao quanh thi thể nạn nhân

Nhận tin báo, Công an huyện Đức Hòa phong tỏa toàn bộ khu vực hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm và điều tra truy xét. Theo một điều tra viên, các dấu vết trên thi thể nạn nhân có khả năng đây là án mạng giết người.

Qua tìm hiểu từ một camera an ninh ở khu vực hiện trường cho thấy, thời điểm khoảng 3h10 sáng 3/6, có 6 xe máy 12 thanh niên chở nhau chạy tốc độ rất nhanh từ hướng thị trấn Đức Hòa đi Đức Hòa Đông như đang truy đuổi xe máy phía trước.

“Nếu đúng vụ chết người này có liên quan đến nhóm xe máy trên thì đây có khả năng băng nhóm giải quyết mâu thuẫn chém nhau” người dân gần hiện trường nhận định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.