Chất lượng sống

Nam thanh niên ở Quảng Ngãi bị chó dại cắn tử vong

28/02/2018, 14:55

Nam thanh niên bị chó cắn ở tay, sau 10 ngày con chó này lên cơn dại và chết...

Nam-than-nien-bi-cho-dai-can-tu-vong

Anh Thách được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ trong tình trạng có dấu hiệu bệnh dại. Ảnh: Zing

Trước đó, ngày 21/2, anh Phạm Văn Thách (21 tuổi, xã Ba Xa, huyện Ba Tơ) được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ trong tình trạng sợ nước, sợ gió, sùi nước bọt... có dấu hiệu của bệnh dại. Do tình hình bệnh nhân chuyển biến nặng, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Đến ngày 25/2, anh Thách đã tử vong.

Theo người nhà nạn nhân, cuối tháng 11/2017, anh Thách có đến nhà người quen chơi và bị chó cắn. Sau đó con chó này lên cơn dại và chết. Tuy nhiên anh Thách chủ quan không đi tiêm phòng vắc xin. Đến thời điểm trên thì nạn nhân cảm thấy đau rát vùng họng, lên cơn sốt.

Hiện đoàn công tác của Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ đã về địa phương để vận động những người có tiếp xúc với nạn nhân bị chó dại cắn đi tiêm phòng vắc xin phòng ngừa bệnh dại. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.