Pháp đình

Nam thanh niên sát hại chị ruột, cướp tài sản lĩnh án tử hình

12/04/2022, 17:18

Ngày 12/4, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa, đưa Lê Lâm Trường (SN 1995, ngụ tỉnh An Giang) ra xét xử sơ thẩm về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng, gia đình Trường mở dịch vụ cầm đồ tại nhà. Tối 7/3/2021, trước khi đi khám bệnh tại TP.HCM, cha mẹ Trường có nhờ con gái là chị L.T.K.A. đến ngủ, trông nhà cùng với Trường.

img

Lê Lâm Trường tại phiên tòa

Đến 21h cùng ngày, chị A. khóa cửa nhà, tắt đèn đi ngủ cùng với con gái (SN 2012), còn Trường ra phía trước cửa nhà nằm võng.

Nằm được một lúc, Trường nảy sinh ý định giết chết chị A., chiếm đoạt tài sản của cha mẹ để tiêu xài và trả nợ.

Khoảng 22h cùng ngày, thấy mọi người xung quanh đã ngủ, Trường lấy cây sắt giấu sau lưng rồi vờ kêu chị A. ra mở cửa để Trường vào có việc.

Tin là thật, chị A. mở cửa cho Trường vào và quay trở lại giường ngủ thì bị Trường dùng cây sắt đánh mạnh nhiều cái vào đầu khiến nạn nhân ngã sấp xuống nền nhà.

Sợ người dân phát hiện, Trường đóng cửa nhà lại. Khi quay trở vào, thấy chị vẫn còn sống và đang bò vào gầm giường, Trường nắm hai chân kéo chị ruột ra và bịt miệng, bóp cổ nạn nhân cho đến bất động.

Nghĩ chị A. đã tử vong, Trường lấy dụng cụ bẻ khóa tủ, lấy 100 triệu đồng và 6 nhẫn vàng (loại 24K, trọng lượng 5 chỉ/chiếc) của cha mẹ bỏ vào ba lô.

Lúc này, Trường nghe tiếng động nên kiểm tra, phát hiện chị A. còn cử động nên tiếp tục ra phòng khách lấy thanh sắt trước đó đánh vào mặt nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau đó, Trường mang theo số tài sản nói trên, bỏ trốn ở nhiều tỉnh, thành. Đến ngày 13/4/2021, Trường bị bắt truy nã tại TP Đà Nẵng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Lê Lâm Trường mức án tử hình về tội giết người, 12 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.