Pháp đình

Nam thanh niên vượt chốt kiểm soát thăm người yêu lĩnh 2 năm 6 tháng tù

21/09/2021, 09:53

Nam thanh niên say xỉn, vượt rào chốt kiểm soát đi thăm người yêu, hung hăng tấn công công an khi bị phát hiện phải nhận án tù.

Ngày 21/9, TAND quận Cái Răng, TP Cần Thơ mở phiên tòa, đưa bị cáo Trần Thành Công (SN 1996, ngụ phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) ra xét xử về tội "Chống người thi hành công vụ".

img

Bị cáo Trần Thành Công tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh Lê An

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 22/8, Công đi bộ từ nhà ở quận Ninh Kiều đi thăm bạn gái là Nguyễn Võ Ngọc Th. ở khu vực 7, phường Hưng Phú (quận Cái Răng).

Khi đến nơi, Công trèo qua hàng rào phong tỏa phòng chống dịch Covid-19 vào nhà Th.

Đến 20h25 cùng ngày, nhận tin báo người dân về việc Công tự ý đi vào khu phong tỏa, anh Nguyễn Phước Qui (cán bộ Công an phường Hưng Phú) đến nơi để xác minh.

Khi anh Qui yêu cầu Công bước ra ngoài để làm việc, bị cáo Công không chấp hành. Công còn có lời lẽ chửi bới, xúc phạm, thậm chí lấy dao tấn công anh Qui, nhưng được can ngăn. Khi nhìn thấy lực lượng Công an phường Hưng Phú xuống hiện trường, Công liền bỏ chạy.

Lực lượng công an đuổi theo, Công dùng sống dao chém vào tay anh Phạm Đức Trung (cán bộ Công an phường Hưng Phú) rồi tiếp tục bỏ chạy, nhưng bị khống chế ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Công khai, khi anh Qui gõ cửa nhà Th., bị cáo cầm dao mục đích hù dọa cán bộ công an, để bị cáo thuận lợi bỏ chạy về nhà.

"Bị cáo biết trong thời gian dịch bệnh, không ra khỏi nhà. Nhưng đã qua 2 tháng bị cáo không được gặp bạn gái. Bị cáo lúc đó đã xỉn, nhớ bạn gái nên mới vượt chốt đi thăm... Bị cáo thừa nhận mình có hành vi hơi manh động đối với lực lượng chức năng", Công trình bày.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX nhận định chuỗi hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Chống người thi hành công vụ". Được biết, Công có 1 tiền án về tội "Cướp giật tài sản", chấp hành xong hình phạt tù vào tháng 11/2019.

Bản thân bị cáo có tiền án, chưa xóa án tích, hành vi lần này của bị cáo là cố ý, thể hiện tính chất manh động, xem thường pháp luật, đặc biệt là trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Vì lẽ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt Trần Thành Công 2 năm 6 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.