An ninh hình sự

Nam thanh niên "xin lỗi bố mẹ" rồi... treo cổ tự tử

18/04/2016, 10:20

Nam thanh niên ở Hải Phòng viết thư tuyệt mệnh "xin lỗi bố mẹ" rồi treo cổ tự tử ở nhà nghỉ.

treo-co-tu-tu-hai-phong

Nhà nghỉ nơi phát hiện nam thanh niên treo cổ tự tử. (Ảnh: Người lao động)

Vụ nam thanh niên treo cổ tự tử được phát hiện vào khoảng 16h30 ngày 17/4 tại nhà nghỉ Như Tuyên (TT. Tiên Lãng, Tiên Lãng, TP. Hải Phòng).

Nạn nhân được xác định là Phạm Văn Đ. (SN 1990, làng An Dụ, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, Hải Phòng).

Theo nguồn tin từ tờ Người lao động, khoảng 19h ngày 16/4, anh Đ. có đến thuê phòng tại nhà nghỉ Như Tuyên. Khoảng 16h30 ngày 17/4, nhân viên nhà nghỉ không thấy nạn nhân ra ngoài nên đã dùng chìa khóa mở cửa phòng.

Tại đây, nhân viên nhà nghỉ hốt hoảng phát hiện anh Đ. tử vong trong tư thế treo cổ bằng dây thừng quấn lên quạt trần.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và tử thi, công an xác định anh Đ. treo cổ tự tử. Ngoài ra, trên giường của phòng nghỉ cũng phát hiện một tờ gấy ghi “Mẹ! Con xin lỗi bố mẹ” được cho là bút tích của nạn nhân, Vov đưa tin.

Bạn bè của Đ. cho hay, gần đây nạn nhân có biểu hiện bất thường, tiêu cực. Ngoài ra anh này cũng đang nợ một số tiền lớn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.