Trong nước

Nạn "chặt chém" tại V-League sẽ bủa vây U19 HAGL

03/11/2014, 13:07

Việc bầu Đức khẳng định sẽ đôn lứa U19 HAGL lên đá ở V-League để lại nhiều lo lắng nơi người hâm mộ. Vì đây là một giải đấu mà độ "chặt chém" lên tới mức báo động.

Lee Nguyễn
Lee Nguyễn

Từ chuyện Lee Nguyễn

Làng bóng đá Việt đang xôn xao với việc cầu thủ gốc Việt Lee Nguyễn vừa giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 10 của Giải nhà nghề Mỹ trong màu áo CLB New England Revolution. Tiếp đó, cầu thủ này còn được HLV Klinsamann triệu tập vào ĐTQG chuẩn bị cho hai trận giao hữu của ĐT Mỹ trong tháng 11. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho Lee Nguyễn sau những màn trình diễn ấn tượng. Cụ thể, ở cả bốn trận đấu trong tháng 10, Lee Nguyễn đều lập công (một cú đúp) qua đó giúp New England Revolution giành được 10/12 điểm tối đa. Ở trận đấu vừa diễn ra rạng sáng hôm qua, cầu thủ gốc Việt cũng đã ghi bàn góp công vào thắng lợi 4-2 của New England Revolution trước Columbus Crew.

Chuyện một cầu thủ gốc Việt tỏa sáng ở nước ngoài là tin vui với người hâm mộ bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, đây là vấn đề đáng bàn bởi trước đó Lee Nguyễn đã từng chơi bóng 5 năm tại Việt Nam và không thể để lại dấu ấn.

Phải chăng V-League khắc nghiệt hơn Giải nhà nghề Mỹ (MLS)? Câu trả lời là không. Vậy tại sao một cầu thủ đầy tiềm năng như Lee Nguyễn lại thể hiện phong độ  trái ngược tại hai nền bóng đá chênh lệch quá xa về đẳng cấp?.

Trưởng thành từ đội bóng trường ĐH Indiana, năm 2006, Lee Nguyễn chuyển sang châu Âu thi đấu cho PSV (Hà Lan) rồi Randers (Đan Mạch). Ấn tượng trước khả năng kỹ thuật và tốc độ của Lee Nguyễn, bầu Đức đã quyết định chiêu mộ tiền vệ này vào năm 2009. Trong trận ra mắt HAGL, Lee Nguyễn lập một hat-trick giúp đội bóng phố núi đánh bại Sài Gòn XT ở cúp Quốc gia. Những tưởng đây sẽ là bàn đạp để cầu thủ có mẹ là người Việt tỏa sáng trên quê hương nhưng tất cả đã không đến như kỳ vọng.

Chỉ một năm sau ngày cập bến HAGL, Lee Nguyễn bị đẩy tới Bình Dương nhưng tại đất Thủ, tiền đạo này cũng không thể tỏa sáng để rồi phải quay lại Mỹ thi đấu sau hai năm thử thách ở V-League. Về Mỹ, Lee gần như ngay lập tức tìm lại cảm hứng chơi bóng và trở thành một trụ cột của New England Revolution. Câu chuyện gần đây thì ai cũng đã rõ.

Trao đổi với Báo Giao thông, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn cho biết: “Sở dĩ Lee Nguyễn không thể tỏa sáng ở V-League theo tôi nguyên nhân chính là bởi các cầu thủ của ta đá quá rắn, nhiều khi còn chơi theo kiểu triệt hạ đối phương. Ngoài ra, việc không được hỗ trợ bởi những đồng đội đủ tốt cũng khiến cậu ta chơi chưa đúng sức”.

Ngẫm chuyện Công Phượng, Tuấn Anh…

Câu chuyện của Lee Nguyễn khiến không ít người liên tưởng đến chuyện của lứa cầu thủ U19 HAGL. Theo khẳng định của bầu Đức, tại V-League 2015, ông sẽ đưa một số cầu thủ U19 HAGL lên đá ở đội 1. Như vậy, những cái tên như: Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Huy Toàn… sẽ tranh tài ở sân chơi số 1 bóng đá Việt Nam.

Trước thông tin này, không ít người hâm mộ đặt dấu hỏi liệu những cầu thủ U19 có thể thích nghi được với môi trường khắc nghiệt ở V-League. Rõ ràng, nếu nhìn vào những gì Lee Nguyễn đã phải trải qua, những lo lắng trên không phải là thừa. Lứa cầu thủ U19 HAGL được đào tạo bài bản và sở hữu nền tảng kỹ thuật, tư duy chiến thuật cực tốt. Tuy nhiên, với những thứ vũ khí này chưa chắc Công Phượng cùng đồng đội sẽ thành công.

Thứ nhất, hầu hết các cầu thủ U19 HAGL đều có thể hình "mỏng cơm" và tất nhiên thể lực cũng là một điểm hạn chết. Tại một giải đấu mà độ “chặt chém” lên tới mức báo động như V-League sẽ rất khó để những cá nhân sở hữu kỹ thuật nhưng yếu thể lực có thể tồn tại. Lee Nguyễn là một ví dụ điển hình hay gần đây việc tài năng trẻ Thái Sung không được tạo cơ hội ở Đà Nẵng cũng là bài học cho bầu Đức.

Thêm vào đó, lứa U19 HAGL được đào tạo khép kín, chuyên biệt từ nhỏ nên nhiều khả năng chỉ có thể chơi tốt khi bên cạnh là những đồng đội cùng học, cùng chơi suốt nhiều năm. Ở khía cạnh này, hoàn toàn có thể nghi ngờ việc Công Phượng, Tuấn Anh có thể hòa nhập với các đàn anh ở đội 1  HAGL. Dẫu vậy, tất cả mới là dự đoán còn thực tế ra sao phải đợi V-League 2015 khởi tranh mới có thể tường tận.

Hữu Hiệp

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.