Thế giới giao thông

Nạn di cư trái phép bùng phát tại ASEAN

18/05/2015, 19:29

Thủ tướng Malaysia Najib Razak cho rằng, Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á cần có một giải pháp chung nhằm giải quyết...

114
Người tị nạn thuộc cộng đồng Rohingya của Myanmar

Trước đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã có cuộc điện đàm với ông Najib bày tỏ quan ngại của Liên hợp quốc về vấn đề này. Theo ông Najib, đây không chỉ là vấn đề của ASEAN mà còn là vấn đề nhân đạo, vấn đề toàn cầu.

Mới đây nhất, hơn 750 người di cư đã được cứu ở ngoài khơi Indonesia sáng 15/5, sau khi thuyền của họ bị chìm ở phía Đông đảo Sumatra. Hiện đang diễn ra làn sóng vượt biển di cư, chủ yếu là cộng đồng người Rohingya ở Myanmar và Bangladesh. Malaysia, Indonesia là những điểm đến và Thái Lan là điểm trung chuyển của các đường dây buôn người trong khu vực.

Hiện khoảng 8 nghìn người di cư được cho là đang lênh đênh trên biển trong các điều kiện bấp bênh. Thái Lan đã đề nghị tổ chức một hội nghị cấp khu vực vào ngày 29/5 tới để tìm giải pháp mang tính toàn diện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.