Thế giới

Nạn nhân bom nguyên tử Nhật Bản tổ chức họp báo

13/12/2017, 12:13

Các nạn nhân còn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima đã nhận giải Nobel Hòa bình.

28

Cuộc họp báo của các nạn nhân sống sót trong thảm họa bom hạt nhân

Theo Đài NHK của Nhật Bản ngày 12/12, các nạn nhân còn sống sót sau vụ ném bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki năm 1945 đã tổ chức một cuộc họp báo sau khi tham dự lễ trao giải Nobel Hòa bình.

Bà Setsuko Thurlow, một trong những người sống sót phát biểu tại lễ trao giải nhấn mạnh rằng, họ sẽ tiếp tục theo đuổi tư tưởng về một thế giới không có vũ khí hạt nhân.

Được biết, giải Nobel Hòa bình năm nay được trao cho Chiến dịch quốc tế về Xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN). Bà Setsuko Thurlow cùng 2 nạn nhân bom nguyên tử còn sống là ông Tanaka Terumi và ông Fujimori Toshiki đã cùng nhau nói chuyện với báo giới.

Ông Tanaka và ông Fujimori sinh hoạt tại Tổ chức Nihon Hidankyo, tức Liên hiệp các Tổ chức Nạn nhân bom nguyên tử và bom khinh khí Nhật Bản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.