Xã hội

Nạn nhân thoát chết vụ nổ ở Bắc Ninh kể gì?

03/01/2018, 14:21

Chị Thắm, nạn nhân nằm trong bệnh viện kể lúc đó chị chỉ nghe tiếng nổ lớn kinh hoàng, sau đó bất tỉnh...

nan nhan Tham

Nạn nhân vụ nổ ở Bắc Ninh đang được điều trị tại BV Việt Đức

Ghi nhận tại BV Việt Đức, bệnh nhân Đặng Thị Thắm (23 tuổi, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) nạn nhân vụ nổ tại Bắc Ninh hiện đã tỉnh táo hơn. Chị Đặng Thị Thắm đã thều thào cho hay: “Lúc đó, tôi chỉ nghe tiếng nổ lớn rồi bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đang được cấp cứu trong bệnh viện”. Trước khi được chuyển lên BV Việt Đức, bệnh nhân Thắm được chẩn đoán vỡ xương chậu theo dõi vỡ bàng quang.

Theo anh Nguyễn Văn Thi, người nhà chị Thắm, nhà anh cách vụ nổ khoảng 200m nên cũng bị ảnh hưởng nặng. Toàn bộ mái nhà bị phá vỡ, đạn xé rách toạc. “Tiếng nổ lớn khiến cho cả làng thức giấc. Nhà tôi ở cách vụ nổ khoảng 200 m may mắn chỉ bị thiệt hại về tài sản còn người không sao. Riêng nhà chị Thắm 4 người đều gặp nạn, cháu trai mới 1 tuổi đã tử vong”, anh Thi nói.

Thông tin đã đưa, khoảng 4h30 sáng 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ nổ lớn làm nhiều ngôi nhà bị hư hỏng tốc mái, nhiều người dân bị thương.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong, sáng 3/1, các bệnh viện đã tiếp nhận 6 nạn nhân trong vụ nổ tại xã Văn Môn. Danh tính các nạn nhân cụ thể là Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi), Đặng Thùy Trang (5 tuổi), Đặng Thị Thắm (23 tuổi), Nghiêm Thị Hằng (49), Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi), Đặng Đình Tiến (32 tuổi, bố cháu Trang). 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.