Điều tra

Nạn nhân thương tích 12%, khởi tố lái xe bán tải đánh người ở Thanh Xuân

25/01/2021, 17:37

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã khởi tố tài xế xe bán tải đánh gẫy răng người nhắc nhở dừng đèn đỏ quá lâu.

img

Bị can Vũ Ngọc Long tại Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Ngày 25/1, trao đổi với PV Báo Giao thông, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đã khởi tố bị can đối với Vũ Ngọc Long (SN 1973, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó, ngày 23/1, Công an quận Thanh Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra vụ việc Vũ Ngọc Long đánh người đi đường khi bị nhắc nhở dừng xe quá lâu. Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Như Báo Giao thông đã đưa tin trước đó, ngày 1/1, P.T.A (SN 1995; trú tại Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân) có đơn trình bày với cơ quan công an về việc bị tài xế điều khiển xe bán tải Toyota BKS 29C-583.95 hành hung đến chấn thương, gãy răng vào tối 31/12/2020.

Theo nội dung tường trình, khoảng 20h15' ngày 31/12/2020, anh T.A điều khiển ô tô đến lối quay đầu xe trên đường Khuất Duy Tiến (đối diện khu tập thể C2, Thanh Xuân Bắc) thì bị xe ô tô BKS 29C-583.95 dừng chắn lối quay đầu nên phải dừng lại; anh P.T.A xuống xe yêu cầu lái xe di chuyển. Người đàn ông lái xe đã chửi, tát vào mặt, đấm đá đánh anh T.A gây thương tích, chảy máu vùng mặt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp Công an phường Thanh Xuân Bắc khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ đối tượng hành hung anh P.T.A.

Đến 18h ngày 3/1, Công an quận Thanh Xuân đã xác định và triệu tập Vũ Ngọc Long (SN 1973; trú tại: Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân; nghề nghiệp tự do) đến cơ quan công an để làm rõ hành vi hành hung anh P.T.A vào tối ngày 31/12/2020.

Tại cơ quan Công an, Long khai nhận khoảng 20h30’ ngày 31/12/2020, Long điều khiển xe ô tô Toyota BKS 29C-583.95 cùng gia đình di chuyển trên đường Khuất Duy Tiến. Khi đến lối quay đầu gần ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi, xe ô tô của Long gặp sự cố nên phải dừng lại.

Lúc này, anh T.A lái xe ô tô đi sau xe Long đã xuống nói chuyện. Cả hai sau đó đã xảy ra xô xát, Long dùng tay chân đánh anh T.A gây thương tích rồi bỏ đi.

Bước đầu, tỷ lệ thương tích của anh P.T.A được Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định là 12%.

Vụ án đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.