Đời sống

Nạn nhân tự tử ở Bắc Giang do nợ nần

14/10/2019, 20:37

​​​​​​​Túng quẫn vì nợ nần, nạn nhân đã bỏ nhà đi trong đêm, để lại xe đạp điện trên cầu và nhảy xuống sông Thương tự tử.

img
Cầu đường sắt vượt sông Thương tại TP Bắc Giang, nơi xảy ra vụ việc

Ngày 14/10, trao đổi với PV Báo Giao thông, người nhà nạn nhân Đỗ Thị Hiền (sinh năm 1972, trú tại chung cư Quang Minh, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang) cho biết, chị Hiền tử vong khi nhảy xuống sông Thương tại Bắc Giang là do nợ nần.

Theo đó, chị Hiền vốn là cán bộ công tác trong ngành ngân hàng nhưng do đầu tư vốn làm ăn bên ngoài dẫn đến nợ nần chồng chất phải bán hết tài sản, đất đai. Trước sức ép của các chủ nợ, chị Hiền đã nghĩ quẩn dẫn đến sự việc đau lòng.

Sau khi nạn nhân tử vong vẫn có nhiều chủ nợ tìm đến gây sức ép với gia đình để đòi nợ.

Trước đó, như Báo Giao thông đã đưa tin, khoảng 22h ngày 12/10, nạn nhân đã điều khiển xe đạp điện ra giữa cầu đường sắt vượt sông Thương tại phường Mỹ Độ, TP Bắc Giang rồi để lại phương tiện, nhảy xuống sông tự tử. Đến khoảng 16h45 cùng ngày, tại sông Thương đoạn qua xã Tân Tiến, thành phố Bắc Giang, lực lượng chức năng mới phát hiện, trục vớt thành công thi thể nạn nhân.

Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.