An ninh hình sự

Nạn nhân vụ nổ súng thủng bụng nói gì với cơ quan điều tra?

06/11/2019, 12:16

Cơ quan CSĐT làm việc với anh Trần Quốc Công, nạn nhân trong vụ Trưởng Công an xã nổ súng làm bị thương ở vùng bụng.

img
Anh Công, nạn nhân trong vụ nổ súng bị thủng bụng đã có buổi làm việc với điều tra viên

Trưa 6/11, Phòng CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đã phân công điều tra viên làm việc với anh Trần Quốc Công (SN 1985, ngụ xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, Long An), nạn nhân trong vụ nổ súng bị thương ở vùng bụng. Theo anh Công, sáng nay, anh đã có mặt theo giấy mời, nội dung chủ yếu là làm rõ nguyên nhân trước và trong thời điểm Trưởng công an xã nổ súng.

Trước đó, Đại tá Phạm Công Bô, Trưởng công an huyện Tân Thạnh đã ký thông báo trả lời đơn tố cáo của anh Công việc Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập dùng gậy đánh, cầm súng gí vào bụng bắn gây thương tích bỏ mặc không cứu chữa. Đơn này chuyển đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, giám đốc Công an tỉnh Long An đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Thiếu tá Đặng Văn Em, Trưởng công an xã Nhơn Hòa Lập, huyện Tân Thạnh. Thiếu tá Em được xem là có liên quan trong vụ tuần tra ban đêm và nổ súng gây thương tích cho anh Công.

Theo đó, khoảng 4h20 ngày 4/10, Công an xã Nhơn Hòa Lập do Thiếu tá Em chỉ huy tuần tra ban đêm trên một số tuyến kênh qua địa bàn. Khi đến kênh 79 giáp địa bàn xã Bắc Hòa nhìn thấy xuồng máy của anh Công và anh Nông Văn Toàn (SN 1995, cùng ngụ xã Bắc Hòa, đi chung) chạy phía trước nghi dùng xung điện chích bắt chuột nên truy theo.

Vừa tiếp cận, khẩu súng quân dụng (loại AK) trên tay Thiếu tá Em phát nổ, viên đạn trúng vùng bụng xuyên ra sau lưng anh Công làm nạn nhân té ngã xuống kênh, anh Toàn nhảy xuống nước vớt đưa đi cấp cứu. Thời điểm này, xuồng máy của công an xã do Thiếu tá Em lặng lẽ rời khỏi hiện trường, không cứu giúp người bị nạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.