Quản lý

Nâng chất lượng cán bộ công đoàn GTVT trước thềm TPP

20/07/2016, 12:42

Cán bộ công đoàn cần phải tự đổi mới, nâng cao năng lực để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn trước thềm TPP.

Cong-doan-GTVT-quan-triet-Nghi-quyet-Tong-lien-doa

Cán bộ công đoàn ngành GTVT cần đổi mới, nâng cao năng lực

Sáng nay (20/7), Công đoàn GTVT VN tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị BCH Tổng liên đoàn LĐVN lần thứ 8 (khóa XI) trong CBCNV Cơ quan và lãnh đạo trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn GTVT… Ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ GTVT, Ủy viên BCH Tổng liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn GTVT VN chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, ông Việt đã thông tin về chương trình, nội dung các phiên họp tại Hội nghị BCH Tổng liên đoàn LĐVN lần thứ 8 vừa diễn ra tại tỉnh Lâm Đồng từ ngày 14 đến 16/7/2016. Hội nghị lần thứ 8 đã bàn thảo và thông qua nhiều nội dung quan trọng về phong trào công nhân và hoạt động công đoàn. Hội nghị quyết nghị 11 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh công tác phát triển đoàn viên; Đổi mới tổ chức công đoàn trước thềm TPP với việc đa dạng các mô hình tổ chức công đoàn; Định hướng sửa đổi Điều lệ Công đoàn VN; Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn…

Xác định thách thức lớn nhất hiện nay đối với tổ chức công đoàn là yếu tố con người - chất lượng cán bộ công đoàn, ông Đỗ Nga Việt nhấn mạnh: “Trước tình hình mới nhiều thách thức, đòi hỏi mỗi cán bộ công đoàn phải xác định rõ trách nhiệm, tự đổi mới nhận thức, tư duy, nâng cao trình độ, năng lực để đáp ứng kịp thời yêu cầu công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ”. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.