Xã hội

Nắng nóng 39 độ ở miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

31/07/2017, 11:23

Trong ngày hôm nay (31/7), Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

soc-nhiet-1-1496458265

Miền Bắc nắng nóng gay gắt, Hà Nội 38 độ C (Ảnh minh họa)

Sáng 31/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn TƯ cho hay, trong ngày hôm qua (30/7), nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra trên khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, một số nơi trên 39 độ như Bắc Mê (Hà Giang) 39.2 độ, Bảo Lạc (Cao Bằng) 39.0 độ...

Trong ngày hôm nay (31/7), ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nắng nóng và mở rộng ra khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi cao trên 38 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ.

Khu vực Hà Nội: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-38 độ. Nắng xuất hiện từ sáng sớm và thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-16 giờ. Về đêm thời tiết oi ỏi, nhiệt độ giảm chậm.

Góp phần không nhỏ vào đợt nắng nóng này là do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (tên quốc tế là Haitang) đang ở phía đông bắc biển Đông và siêu bão Nesat đang ở phía bắc Đài Loan. Hai cơn bão này đã hút hết mây ở miền Bắc. Khi hình thái thời tiết này kết hợp với áp cao cận nhiệt đới tạo ra một trường gió phân kỳ. Trường gió này không mát mà làm cho bầu trời quang mây, nắng chiếu xuống mặt đất trực tiếp nên sẽ nóng bức hơn.

Cảnh báo đợt nắng nóng trên diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có khả năng kéo dài đến ngày mai (1/8) khi một rãnh thấp gây mưa xuất hiện trở lại tại Bắc Bộ. Từ ngày 2/8, nắng nóng sẽ kết thúc ở các tỉnh Bắc Bộ và dịu dần ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.