Xã hội

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung đến bao giờ?

14/07/2019, 07:38

Đợt nắng nóng gay gắt này ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7.

img
Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc còn kéo dài ít nhất 2 hôm nữa (Ảnh minh họa)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (14/7), do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở khu vực Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-17h.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (14/7), trời nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ.

Đợt nắng nóng này ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/7, trong khi nắng nóng ở Trung Bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn khuyến cáo, do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư; nguy cơ cao xảy ra cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ.

Trong ngày hôm nay (14/7), chỉ số tia UV cực trị ở các thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Hồ Chí Minh ở mức nguy cơ gây hại rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước ngày 14/7/2019:

Các tỉnh Tây Bắc Bộ, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng Hòa Bình có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng Hòa Bình 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày nắng, riêng đồng bằng và trung du có nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 26-29 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C, riêng đồng bằng và trung du 34-36 độ, có nơi trên 36 độ C.

Tại Hà Nội, có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất: 28-31 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-37 độ, có nơi trên 37 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế), có mây, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-30 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C.

Các tỉnh Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận), có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh Tây Nguyên, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, có mây, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.