Hạ tầng

Nâng tầm tuyến đường bộ từ Gia Lai đi Campuchia

12/07/2017, 07:35

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã đi khảo sát thực địa tại cửa khẩu Lệ Thanh.

19989157_1423751921040458_200964371_n

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật đã đi khảo sát thực địa tại cửa khẩu Lệ Thanh và làm việc với UBND tỉnh Gia Lai để chuẩn bị “Lễ thông xe vận tải đường bộ cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh-O Yadav”.

Quốc lộ (QL) 19 có điểm khởi đầu từ cảng Quy Nhơn - Bình Định và điểm cuối là cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) với tổng chiều dài 240km. Tại Gia Lai, một nhánh của QL19 có điểm đầu là đỉnh Hàm Rồng (TP Pleiku) và điểm cuối là cửa khẩu Lệ Thanh (huyện Đức Cơ).

Ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết: Cửa khẩu Lệ Thanh (Gia Lai) đã được nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế từ năm 2007. Sắp tới, việc hoàn thành và thông xe đường nối hai Trạm kiểm soát cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - Oyadav sẽ tạo điều kiện thông suốt tuyến đường quan trọng này, khai thác tiềm năng kinh tế, du lịch cũng như hoạt động thương mại, đầu tư giữa hai nước nói riêng và vùng tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia nói chung.

“QL19 kết nối giao thông với đường 78 (tỉnh Rattanakiri, Campuchia) đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại 2 nước. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đã tăng trưởng mạnh với các mặt hàng chủ yếu như: Gỗ xẻ, hàng nông sản. Cùng với sự hợp tác về thương mại, ngày càng có nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư vào Campuchia với nhiều dự án khai hoang, trồng, khai thác, sơ chế cao su với quy mô lớn...”, ông Quế cho biết.

Tại buổi khảo sát, Thứ trưởng Nguyễn Nhật cho biết, Hiệp định Vận tải đường bộ giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Hoàng gia Campuchia (ký ngày 1/6/1998) và Nghị định thư thực hiện Hiệp định (10/10/2005) được triển khai từ cuối tháng 9/2006. Tại hiệp định này, quy định số lượng phương tiện thương mại (hàng hóa và hành khách) được phép qua lại hai nước của mỗi bên là 500 xe thông qua 7 cặp cửa khẩu.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Nhật, đối với cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu Lệ Thanh, Việt Nam đã hỗ trợ phía Campuchia hoàn thành Dự án cải tạo, nâng cấp đường 78 - Campuchia (dự án được triển khai từ vốn vay ưu đãi của Chính phủ Việt Nam) và đoạn đường nối hai trạm kiểm soát Lệ Thanh - O Yadav. Đây là công trình giúp hai địa phương Gia Lai và Rattanakiri thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế, quốc phòng và hơn thế nữa là sự củng cố tình đoàn kết giữa hai địa phương giáp biên giới hai nước láng giềng.

“Việt Nam có lợi thế nằm trên đường vận chuyển của các tuyến đường bộ quốc tế, vận tải xuyên biên giới càng có vai trò đặc biệt. Do đó, việc cụ thể hóa các hiệp định phát triển vận tải xuyên biên giới đã ký cần được các bộ, ngành hữu quan tăng cường thực thi. Việc kết nối giao thông giữa QL19 với Vương quốc Campuchia sẽ giúp hàng hóa, nông lâm sản từ Campuchia về cảng Quy Nhơn, các khu, cụm công nghiệp tại Tây Nguyên và các khu vực sẽ “gần” hơn”, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Nhật bày tỏ.

Thứ trưởng Nguyễn Nhật đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Sở GTVT Gia Lai tiếp tục nghiên cứu các yêu cầu của hai địa phương để thi công hoàn chỉnh công trình đường nối giữa hai cửa khẩu Lệ Thanh - O Yadav.

Dự kiến ngày 19/7, hai nước Việt Nam - Campuchia sẽ tổ chức “Lễ thông xe vận tải đường bộ cặp cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh - O Yadav”. Đây là công trình chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967-24/6/2017). 

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.