Thời sự Quốc tế

NASA nói về khả năng tiểu hành tinh nguy hiểm đến gần Trái đất

26/01/2020, 12:18

Trong tháng 2/2020, tiểu hành tinh mang số 163373 với đường kính 440-990 mét sẽ bay gần Trái đất.

img
Ảnh minh họa - Forbes.

Theo cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA), ngày 15/2, tiểu hành tinh sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách tối thiểu.

Tiểu hành tinh này sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách xa hơn 15 lần so với khoảng cách từ Trái đất đến Mặt trăng.

Tiểu hành tinh 163373 được phát hiện ngày 23/10/1995. Nó thuộc nhóm Apollo, nghĩa là các tiểu hành tinh có đường bay vượt qua quỹ đạo Trái đất, do đó chúng có khả năng gây nguy hiểm.

Theo dữ liệu mở, lần tiếp theo, tiểu hành tinh này sẽ bay gần Trái đất vào năm 2075.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.