Chất lượng sống

Nát mặt, cụt tay vì dùng mìn đánh bắt cá

21/07/2017, 10:37

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh vừa cấp cứu thành công bệnh nhân bị cụt bàn tay, đa chấn thương mặt do mìn.

Bệnh nhân Sỹ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Bệnh nhân S. tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 21/7, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho hay: các bác sỹ của bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu thành công một trường hợp bị cụt mất bàn tay và đa chấn thương vùng mặt do nổ mìn khi đánh bắt cá.

Theo thông tin người nhà bệnh nhân cung cấp cho bệnh viện: vào khoảng chiều ngày 20/7, anh Nguyễn Bá S. (SN 1983, trú tại xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cùng cha mình đi thuyền ra vùng biển Hà Tĩnh để đánh bắt cá.

Khi ra được khoảng 2 hải lý thì cho thuyền neo lại và dùng mìn để nổ. Trong quá trình nổ mìn, không may xảy ra sự cố khiến anh S. bị cụt bàn tay phải và đa chấn thương vùng mặt.

Anh S. được người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh để cấp cứu, điều trị.

Sau khi thăm khám và hội chẩn liên khoa, các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã phẩu thuật tạo hình đóng mõm cụt cẳng tay phải; xử lý các vết thương phức tạp trên vùng mặt, tay…

Hiện tại bệnh nhân Nguyễn Bá S. tạm thời qua cơn nguy kịch và được chuyển xuống theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.