Quân sự

National Interest: Vài tàu chiến lẻ của Mỹ ở Biển Đen đã trở nên vô nghĩa

04/05/2021, 18:21
image

Một tạp chí ở Mỹ đã chỉ ra mối nguy hiểm chính của việc tàu Hải quân Hoa Kỳ tiến vào Biển Đen.

img

Tuần dương hạm Moscow của Hải quân Nga.

Tiềm lực tấn công của quân đội Nga, đặc biệt là của Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân Nga ở Biển Đen khiến các chuyến thăm lẻ tẻ của các tàu Mỹ tới vùng nước này trở nên vô nghĩa.

Đây là kết luận mà nhà phân tích quân sự Peter Suciu đưa ra trong một bài báo cho tạp chí The National Interest.

Tác giả của bài báo trên National Interest nhớ lại việc hủy bỏ chuyến thăm gần đây đến Biển Đen của hai tàu khu trục tên lửa của Hải quân Hoa Kỳ và điểm lại trình tự thời gian của những sự kiện đó.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov từng khuyên Mỹ "tránh xa Crimea của Nga" và mô tả sự gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đen là một hành động khiêu khích rõ ràng, tác giả Peter Suciu nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, sau đó các tàu Hải quân Mỹ đã ở lại Biển Địa Trung Hải.

Bài báo trên The National Interest nhận xét rằng: “Biển Đen thực sự là một vấn đề trong quan hệ Mỹ-Nga và NATO-Nga.

Ông Suchiu kết luận, Lực lượng vũ trang Nga có mọi khả năng để nhanh chóng tiêu diệt một số tàu Hải quân Mỹ trong khu vực Biển Đen, Washington phải tính đến mối nguy hiểm này khi theo đuổi chính sách khu vực.

Tuần dương hạm Moscow của Hạm đội Biển Đen bắn tên lửa trong tập trận:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.