Thế giới

NATO cảnh báo hậu quả nếu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn mua S-400 của Nga

27/10/2017, 15:19
image

NATO lên tiếng cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng từ việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga.

Các tổ hợp tên lửa S-400 của quân đội Nga

Các tổ hợp tên lửa S-400 của quân đội Nga

Theo Reuters, hôm 26/10, liên quan tới vấn đề Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga, Chủ tịch Ủy ban quân sự Tổ chức Hiệp ươc Bắc Đại Tây Dương (NATO) - Petr Pavel đã lên tiếng cảnh báo chính quyền của Tổng thống Erdogan sẽ gặp những hậu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, Tướng Petr Pavel nhấn mạnh nếu Ankara vẫn cố tình thực hiện hợp đồng về S-400 sẽ khiến khả năng quân sự của nước này không thể hội nhập với hệ thống phòng không chung của NATO (Thổ Nhĩ Kỳ là một thành viên khối NATO).

"S-400 có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tạo ra nhiều khó khăn đối với các phương tiện của đồng minh có thể được triển khai trên lãnh thổ nước này!" - ông Petr Pavel nhận định.

Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết không có vấn đề trong việc mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và khả năng hợp tác sản xuất ở giai đoạn tiếp theo.

Hơn thế, ông lưu ý rằng đàm phán với Nga sẽ không chỉ dừng lại ở đây và ông có kế hoạch đề cập mua hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-500.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.