Hồ sơ tài liệu

NATO có kế hoạch triển khai 10.000 quân đối phó Nga?

30/08/2014, 09:33

Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng có thể Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đưa ra tuyên bố thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào ngày 4/9 tại xứ Wales.

Theo tờ Financhial Times, NATO được cho là đang có động thái hướng tới việc thành lập một lực lượng viễn chinh 10.000 quân từ 7 quốc gia thành viên do Anh dẫn đầu bao gồm: Đan Mạch, Latvia, Estonia, Lithuania, Na Uy, Hà Lan.

Mặc dù chưa có thông báo chính thức, nhưng có thể Thủ tướng Anh David Cameron sẽ đưa ra tuyên bố thành lập tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO vào ngày 4/9 tại xứ Wales.

Binh sĩ NATO. Ảnh minh hoạ
Binh sĩ NATO. Ảnh minh họa

Nhiều chi tiết cụ thể vẫn chưa được làm rõ, nhưng các nhà hoạch định được cho là đang tìm cách để gia tăng số lượng binh sĩ nhiều hơn. Không quân và hải quân cũng sẽ có mặt.

Theo tờ Times, động thái này như là một sự phản ứng với Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Trước đó, NATO cáo buộc NGa triển khai hơn 1.000 quân trong lãnh thổ Ukraine hỗ trợ phe ly khai và phía Nga đã bác bỏ điều này.

Đặc phái viên của Nga tại NATO - ông Aleksandr Grushko nói rằng, bất kỳ hành động nào khiến tình hình căng thẳng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch an ninh của Nga.

Q.M (Theo RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.