Hồ sơ tài liệu

NATO kêu gọi bỏ hạt nhân, Triều Tiên nói không

22/12/2016, 09:42
image

Triều Tiên bác bỏ tuyên bố của NATO yêu cầu Bình Nhưỡng chấm dứt chương trình hạt nhân.

kim-jong-un-missiles-0648

Triều Tiên đã bác bỏ kêu gọi chấm dứt chương trình hạt nhân của NATO.

Triều Tiên ngày 21/12 đã bác bỏ tuyên bố mới đây của NATO kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ các tham vọng hạt nhân của mình, theo Yonhap.

“Có một điều bất bình thường là NATO, tổ chức có nhiệm vụ bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực Bắc Đại Tây Dương lại xen vào vấn đề Triều Tiên là lĩnh vực mà họ không hề có quyền”, trích một đoạn trong bài bình luận của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA).

Bài viết trên KCNA còn cho rằng NATO không hiểu rõ những vấn đề đang xảy ra đồng thời cáo buộc tổ chức này đang phục vụ các nỗ lực của Washington và Seoul nhằm lật đổ chính quyền Triều Tiên.

Xem thêm video:

“NATO, một tổ chức thiếu tính độc lập và đang phục vụ cho các thế lực bù nhìn Hàn Quốc, không nên nói gì về Triều Tiên bởi họ không biết rõ cốt lõi của vấn đề”, bài báo trên KCNA khẳng định.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi NATO lên án việc Triều Tiên liên tục phát triển các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo và đưa ra lời đe dọa với Bình Nhưỡng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.