Thế giới

NATO khởi động chiến dịch 'làm suy giảm và thất bại' IS

06/09/2014, 09:23

Pháp cho biết, họ không chuẩn bị để tham gia vào hành động quân sự tại Syria.

NATO đã phát động chiến dịch "làm suy giảm và đánh bại" các chiến binh  Nhà nước Hồi giáo (IS) trong bối cảnh suy đoán rằng nước Anh có thể sẽ sớm tham gia các cuộc không kích.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các thành viên của NATO là tín dụng: Reuters
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết các thành viên của NATO camét tiêu diệt IS.Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh NATO ở xứ Wales kết thúc với việc Thủ tướng Anh David Cameron kêu gọi một "kế hoạch toàn diện" để đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ phía IS.

Tuy nhiên, đã có một số dấu hiệu căng thẳng khi các quan chức Anh lo ngại rằng Mỹ không nhấn mạnh vào sự tham gia của các cường quốc khu vực.

Trong khi đó, Pháp cho biết, họ không chuẩn bị để tham gia vào hành động quân sự tại Syria.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, các thành viên NATO đã "nhất trí" cam kết tiêu diệt các lực lượng"cực đoan chủ nghĩa hư vô" của IS - còn được gọi là ISIL và ISIS.

Ông Obama nói: "Chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu là sẽ làm suy giảm và cuối cùng là đánh bại ISIL, giống như cách mà chúng tôi đã làm như  với al-Qaeda".
 

Cao Sơn
 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.