Hồ sơ tài liệu

NATO lại chọc giận Nga, lộ tình tiết mới vụ bắn hạ Su-24

02/12/2015, 18:15

NATO lại chọc giận Nga; lộ tình tiết mới vụ bắn hạ Su-24; IS leo thang chiến tranh...

nato-dam-nga
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra lời mời Montenegro gia nhập liên minh.

Ngày 2/12, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đưa ra một quyết định mang tính lịch sử khi mời Montenegro (nước cộng hòa thuộc Nam Tư cũ) gia nhập khối quân sự Bắc Đại Tây Dương.

Lời mời này được phát đi bất chấp Nga liên tục cảnh báo điều này sẽ đe dọa ổn định ở vùng Tây Balkans.

Cùng ngày, Tổng Thư ký NATO cũng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ và Nga giảm căng thẳng và kiềm chế để "chung tay" trong cuộc chiến chống IS.

Chuyện chưa kể về vụ bắn hạ Su-24

ban-ha-su-24 (2)

Tổng thống Syria Bashar Assad tiết lộ vụ bắn hạ Su-24. (Ảnh: AFP 2015/ Sana)

Ngày 2/12, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình Czech, Tổng thống Syria Assad nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ Su-24 vì sợ sự thay đổi cán cân lực lượng ở Syria theo hướng bất lợi với nước này.

Ông Assad nhận định rằng, vụ bắn hạ do ông Erdogan quá lo lắng trước sự hiện diện của Nga tại Syria.

Trong một diễn biến liên quan, ông Assad thông báo sẽ ân xá cho các chiến binh chống lại quân chính phủ nếu họ buông vũ khí và không phạm tội.

Mỹ tính kế trừng phạt Nga vi hiệp ước tên lửa hạt nhân

tong-thong-nga-putin
Mỹ đang lên kế hoạch trả đũa kinh tế Nga vì vi phạm hiệp ước tên lửa hạt nhân.

Ngày 2/12, trong phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller đã nói đến việc trừng phạt Nga.

Mỹ cho rằng, Nga vi phạm Hiệp ước tên lửa hạt nhân tầm trung (INF) vì phát triển và thử nghiệm tên lửa hành trình trên đất liền bị cấm.

Theo bà này, mặc dù Nga không thừa nhận nhưng Mỹ hoàn toàn có thể tiến hành các biện pháp trả đũa kinh tế.

IS mở rộng chiến tranh ở nhiều nước

nguoi-my-ung-ho-is

Ảnh minh họa. (Nguồn: muslimmirror.com)

Ngày 2/12, India Express đưa tin, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thề mở rộng cuộc thánh chiến sang Ấn Độ. Nội dung này được công bố trên diễn đàn thánh chiến của IS ngày hôm qua (1/12).

Cụ thể, IS tuyên bố mở rộng chiến tranh Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan và một số nước khác.

Ngoài ra, trong tuyên bố của mình, IS còn miêu tả học thuyết thúc đẩy hoạt động nổi dậy chống chế độ, hướng dẫn chi tiết cách xây dựng mạng lưới, chế tạo bom...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.