Thế giới

NATO lập 4 quỹ tín thác cải tổ quân đội Ukraine

02/12/2014, 15:21

Hôm nay (2/12), Ngoại trưởng các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho ra mắt 4 quỹ tín thác để cung cấp viện trợ cho Ukraine nhằm cải tổ quân đội nước này, theo TASS.

Xe tăng quân chính phủ Ukraine bị phá huỷ bên ngoài làng Metallist, Donetsk
Xe tăng quân chính phủ Ukraine bị phá huỷ bên ngoài làng Metallist, Donetsk

Ông Jens Stoltenberg – Tổng thư ký NATO cho biết, 4 quỹ tín thác này sẽ được giải ngân cho cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine như: hậu cần, chỉ huy và kiểm soát, an ninh mạng, quân y.

Theo ông Stoltenberg, NATO không thể cung cấp vũ khí cho Kiev và nhiều thành viên khác đang hỗ trợ kinh tế, trang thiết bị quân sự cho Ukraine thông qua các kênh của NATO.

Trong một diễn biến khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Vasily Nebenzia khẳng định, NATO đang đóng vai trò phá hoại trong cuộc khủng hoảng ở Ukraine. NATO đã chọn hướng tăng cường tiềm lực quân sự ở Ukraine nhằm đàn áp chống lại người dân.

Ngoài ra, Ukraine và NATO còn dự kiến sẽ tổ chức tập trận chung từ nay tới cuối năm. Theo ông Nebenzia, những hành động này làm trầm trọng thêm sự chia rẽ trong xã hội Ukraine. 

Q.M (Theo TASS)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.