Thế giới

NATO lên án Nga "vi phạm trắng trợn" chủ quyền Ukraine

29/08/2014, 21:39

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga "vi phạm trắng trợn" chủ quyền Ukraine và tham gia vào các hoạt động quân sự trực tiếp hỗ trợ cho phe ly khai chống Chính phủ Ukraine.

Sau cuộc họp khẩn về tình hình Ukraine, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cáo buộc Nga “vi phạm trắng trợn” chủ quyền Ukraine và tham gia vào các hoạt động quân sự trực tiếp hỗ trợ cho phe ly khai chống Chính phủ Ukraine.

Ukraine lâu nay khăng khăng cáo buộc nga đưa vũ khí và binh lính ủng hộ phe ly khai tại đông Ukriane
Ukraine lâu nay khăng khăng cáo buộc Nga đưa vũ khí và binh lính ủng hộ phe ly khai tại khu vực đông Ukraine

Tổng Thư ký NATO, ông Anders Fogh Rasmussen cho biết, bất chấp việc Nga phủ nhận, thực tế rõ ràng cho thấy Nga đã đưa quân vượt biên giới sang Ukraine bất hợp pháp. Đồng thời ông Anders cho biết, NATO sẽ tôn trọng mọi quyết định về an ninh từ Ukraine.

Về phía mình, Nga vẫn cực lực phủ nhận việc đưa quân và vũ khí sang Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đổ lỗi Chính phủ Ukraine về cuộc khủng hoảng này. “Đây là lúc cần thiết để các nhà chức trách Ukraine bắt đầu những cuộc đàm phán có ý nghĩa với phe đối lập”.

Hiện nay, giao tranh căng thẳng gần cảng chiến lược tại cảng Mariupol, biển Azov vẫn đang tiếp diễn. Đến nay, đã có 2.600 người thiệt mạng kể từ khi nổ ra giao tranh giữa chính phủ Ukraine và phe ly khai hồi tháng 4 vừa rồi.

Trang Trần (Theo BBC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.