Hồ sơ tài liệu

NATO nhận "chống lưng" cho Erdogan sau đảo chính

19/07/2016, 08:35
image

NATO tuyên bố hoàn toàn ủng hộ với chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau đảo chính.

Erdogan-prst

NATO tuyên bố hoàn toàn ủng hộ với chính phủ của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan sau đảo chính. (Ảnh minh họa)

Liên quan đến tình hình đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 18/7, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Theo Reuters, Tổng thư ký NATO đã khẳng định bất kỳ quốc gia thành viên nào của tổ chức này đều không có chỗ cho đảo chính.

Ông Stoltenberg cũng bày tỏ ủng hộ hoàn toàn với chính phủ của Tổng thống Erdogan và kêu gọi các bên kiềm chế, tôn trong hiến pháp dân chủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek​ tuyên bố Mỹ-Thổ là đồng minh và Ankara không muốn quan hệ song phương đi xuống bởi những bất đồng gần đây.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Kerry đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trong luật pháp trong các chiến dịch trấn áp cuộc đảo chính vài ngày gần đây.

Bên cạnh đó, Thổ cũng phải cung cấp bằng chứng để Mỹ dẫn ​giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị cáo buộc đứng sau vụ đảo chính.

Xem thêm video:

 (Nguồn: RT)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.