Hồ sơ tài liệu

NATO “xuống nước”, muốn đối thoại với Nga sau 20 tháng

22/01/2016, 10:37

Hiện Nga và NATO đã tạm ngừng các hoạt động đối thoại 20 tháng, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

1384425437_P201311140399201
Tướng Petr Pavel - Chủ tịch Uỷ ban quân sự NATO cho biết tổ chức này muốn nối lại đối thoại với Nga

Hôm qua, Chủ tịch Uỷ ban quân sự tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), tướng Petr Pavel tuyên bố muốn nối lại đối thoại với Nga vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3 tới, sau cuộc họp Tham mưu trưởng quân đội 28 quốc gia NATO ở Brussels, theo AP. 

Hiện Nga và NATO đã tạm ngừng các hoạt động đối thoại 20 tháng, sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Ông Pavel cho biết cuộc gặp đầu tiên sau 20 tháng diễn ra sau Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng NATO diễn ra vào ngày 10-11/2. Cuộc họp dự kiến sẽ bàn về cách thức ngăn ngừa các sự cố hàng không, nhất là không phận giáp ranh Thổ Nhĩ Kỳ - Syria sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay chiến đấu của Nga hồi tháng 11/2015.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố ủng hộ việc nối lại hoạt động của Hội đồng Nga-NATO. Theo ông Steinmeier, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã tỏ thiện chí mong muốn nối lại hoạt động của Hội đồng NATO-Nga; và hai bên cần có nhiều kênh đối thoại hơn để tránh những hiểu nhầm đáng tiếc. Đồng thời, Đức sẽ nỗ lực thúc đẩy đối thoại, xây dựng niềm tin và tái thiết an ninh tại châu Âu.

Hồi tháng trước, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết tổ chức này quyết định duy trì các kênh tiếp xúc chính trị cởi mở với Nga.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.