Pháp luật

Ném đá xe khách cho vui, thanh niên lĩnh án 4 năm tù

09/05/2015, 05:04

Thanh niên lãnh 4 năm tù vì tội rủ nhau ném đá xe khách cho vui, gây hậu quả nghiêm trọng.

xu an nem xe khach0002
Bị cáo Tuấn tại HĐXX

 Sáng 8/5, tại UBND xã Ea H’leo, TAND huyện Ea H’Leo xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thiếu niên ném đá xe khách gây hậu quả nghiêm trọng. Bốn đối tượng gồm: Bùi Văn Tuấn (17 tuổi), Lê Viễn Phương (14 tuổi), Lê Văn Thành (16 tuổi) và Hồ Viết Cường (16 tuổi). Tuy nhiên, chỉ có bị cáo Tuấn bị xét xử về hai tội cố ý gây thương tích và cố ý làm hủy hoại tài sản; ba thiếu niên còn lại miễn xét xử vì khi gây án các bị cáo chưa đủ 16 tuổi.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19h30’ ngày 24 tháng 9 năm 2014, anh Bùi Văn Tuấn (17 tuổi) rủ theo Lê Viễn Phương (14 tuổi) và Lê Văn Thành (16 tuổi) cùng trú tại thôn 7, xã Ea H’Leo, huyện Ea H’leo ra đống đá trước hội trường thôn chờ có xe khách đi qua để cùng nhau ném đá cho vui.

IMG_5450
Một trong những xe khách bị thanh thiếu niên ném đá.

 Đến khoảng 20 giờ, xe ô tô khách giường nằm mang BKS: 60B – 018.38 do tài xế Ngô Thanh Bình điều khiển chạy theo hướng tỉnh Gia Lai – Đắk Lắk đi qua. Khi xe chạy đến km 623+350 Quốc lộ 14 thì bị Tuấn và Phương ném đá làm vỡ tấm kính. Tiếp đó, Tuấn và Thành rủ thêm Hồ Việt Cường cùng đi ném xe khách và được Cường đồng ý.

Khi thấy xe ô tô khách mang BKS: 51B – 117.30, do tài xế Lê Phạm Anh Tuấn điều khiển chạy theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk khi đi qua đoạn đường này thì bị Cường và Phương cấm đá ném trúng thùng xe bên trái của xe. Lúc này, Tuấn cầm cục đá (loại đá 4x6) ném trúng tấm kính chắn gió bên hông trái của xe, làm vỡ kính và hòn đá bay vào trong xe trúng vào mặt của ông Trương Triệu Lương khiến ông Lương bị chấn thương đầu, mặt, vỡ nhãn cầu trái, rách da mi, vỡ xoang và gãy xương chính mũi, đã phẩu thuật múc bỏ nội nhãn, tỷ lệ thương tích 61%. Chưa dừng lại, Tuấn và Phương còn dùng đá ném tiếp một xe khách mang BKS: 51B-089.53 làm vỡ kính chắc gió bên hông trái.

Tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 3 năm 6 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích; 6 tháng tù giam về tội hủy hoại tài sản. Tổng hình phạt, mà bị cáo Tuấn phải chịu là 4 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường ông Trương Triệu Lương 50 triệu đồng và bồi thường cho thiệt hại cho các xe mà Tuấn đã gây ra.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.