An ninh hình sự

Ném dầu luyn vào cửa hàng để dằn mặt “con nợ”

06/02/2018, 12:47

Để dằn mặt "con nợ", Tuân đã rủ thêm đồng bọn thực hiện hành vi ném dầu luyn vào cửa hàng gây sức ép.

toipham-15178330155221168629948

Ba đối tượng tại cơ quan công an. (Ảnh CA Ninh Bình)

Ngày 6/2, thông tin từ cơ quan Công an TP Ninh Bình (Ninh Bình) cho biết, đơn vị này vừa tiến hành bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến vụ việc ném chất bẩn vào nhà dân.

Danh tính các đối tượng gồm: Đinh Thành Luân (SN 1989); Vũ Thanh Tùng (SN 1993) cùng trú TP Ninh Bình và Lê Văn Quang (SN 1995) trú huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng cho biết, trước đó, con trai bà Phạm Thị Minh (trú tại phường Bích Đào, TP Ninh Bình) có vay của Luân số tiền 20 triệu đồng. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng bất thành, Luân rủ thêm Tùng và Quang mua dầu luyn trộn với sơn đến ném vào cửa hàng quần áo của bà Minh (địa chỉ ở phường Vân Giang, TP Ninh Bình) để dằn mặt và gây sức ép.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc điều tra. Qua quá trình thu thập thông tin, khoanh vùng đối tượng, cơ quan điều tra đa bắt giữ 3 đối tượng nói trên đưa về trụ sở để đấu tranh, khai thác. Tại đây, các đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.