Ném lựu đạn giữa thủ đô Campuchia, 3 người bị thương nặng

07/09/2016, 08:15
image

3 người đã bị thương trong vụ nổ lựu đạn ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia, trong đó có một người gốc Việt.

bomb

Hiện trường vụ tấn công đang bị phong tỏa. Ảnh: PhnomPenh Post

Theo PhnomPenh Post, ít nhất 3 người bị thương trong vụ tấn công bằng lựu đạn tại phố 163, xã Boeung Keng Kang III, thủ đô Phnom Penh, Campuchia lúc 19h40 tối hôm 6/9.

Cụ thể, lựu đạn đã được ném ra người ngồi sau một chiếc xe máy, đúng lúc chiếc Lexus màu trắng đi tới. Ít nhất hai xe ô tô đang đậu ven đường cũng bị hư hại sau sự việc.

Cảnh sát cho biết, một giáo viên người Ấn Độ, 35 tuổi đã bị thương ở eo và đang được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Khmer-Xô viết.

Xem thêm video:

Nạn nhân thứ hai cũng là giáo viên đã được đưa tới Bệnh viện Calmette. Nạn nhân thứ ba là người Campuchia gốc Việt Nam, 38 tuổi, hiện là nhà cung cấp tại thị trường ở O’Russey Chamkarmon.

Hiện Campuchia đang phỏng tỏa đường phố ở vùng lân cận vụ nổ. Được biết, hiện cảnh sát vẫn chưa tìm ra được động cơ và lý do của vụ tấn công. Trong khi đó, ông Maing Sokluch, trưởng văn phòng chống tội phạm Phnom Penh cho biết, có khả năng đây là một vụ tấn công bắt nguồn từ động cơ “trả thù”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.