An ninh hình sự

Ném ma túy xuống sông vẫn không thoát tội

01/04/2015, 20:09

Bám theo chiếc xe, các chiến sỹ công an thấy đối tượng ném một vật xuống sông đoạn qua cầu Pò Lọi.

2 ĐT buôn bán ma túy Hiển và Hùng (từ trái qua)
2 đối tượng buôn bán ma túy Hiển và Hùng (từ trái qua) tại cơ quan điêu tra.

Ngày 1/4, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Hùng (sinh năm 1976, trú tại số 31 phố Minh Khai, thị trấn Lộc Bình) và Tàng Văn Hiển (sinh năm 1970, trú tại thôn Gốc Nhãn, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, vào khoảng 16h30 ngày 24/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Lộc Bình phát hiện xe ô tô tải mang BKS 12C-022.85 dừng trước một nhà nghỉ tại Bản Kho, thị trấn Lộc Bình có dấu hiệu nghi vấn. Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiếp cận kiểm tra nhưng tài xế đã rú ga bỏ chạy. Bám theo chiếc xe, các chiến sỹ công an thấy đối tượng ngồi trên xe ném một vật xuống sông đoạn qua cầu Pò Lọi.

Khám nghiệm hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ dưới chân cầu một phần tang vật gồm 01 gói nilon đã mở bên trong chứa các hạt tinh thể trắng và nhiều hạt vương vãi xung quanh. Qua kết quả giám định đó là ma túy tổng hợp dạng đá có tổng trọng lượng 243,7 gam.

Qua công tác vận động, đối tượng lái xe là Hoàng Văn Hùng đã đến cơ quan cảnh sát điều tra tự thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời khai ra đối tượng có liên quan là Tàng Văn Hiển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.