Bạn cần biết

Nên thay thủy tinh thể khi bị mờ, đục

27/10/2016, 07:18

Với những triệu chứng như mắt nhìn mờ dần lại không đau nhức mắt có thể bác đã bị bệnh đục thủy tinh thể.

chung-roi-loan-tien-dinh-o-nguoi-gia
Ảnh minh họa

Hỏi:

Thưa bác sĩ, tôi năm nay 65 tuổi, thời gian gần đây tôi thấy mắt nhìn mờ dần, đeo kính cũng không nhìn rõ lên. Ngoài ra, không thấy đau nhức mắt. Xin hỏi, mắt tôi bị bệnh gì và có thể chữa được không?

Trần Quốc Hùng (Kim Mã, Hà Nội)

Trả lời:

Với những triệu chứng như mắt nhìn mờ dần lại không đau nhức mắt có thể bác đã bị bệnh đục thủy tinh thể. Đây là bệnh rất thường gặp ở những người cao tuổi do thủy tinh thể bị lão hóa. Để khắc phục tình trạng đục thủy tinh thể, hiện nay y học đã có thủy tinh thể nhân tạo để thay. Bác nên đến Bệnh viện GTVT ở ngõ 84, phố Chùa Láng để thăm khám và điều trị. Khoa Mắt của bệnh viện đã có kinh nghiệm mổ thay thủy tinh thể hơn 10 năm nay với hàng trăm ca mổ mỗi năm.

 Bệnh viện GTVT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.