Hồ sơ tài liệu

Nepal cần hơn 5 tỉ USD để tái thiết đất nước sau động đất

27/04/2015, 19:03

Nepal cần chi hơn 5 tỉ USD để tái thiết lại đất nước sau trận động đất mạnh nhất 81 năm trở lại đây.

Screen Shot 2015-04-27 at 6.09.57 PM
Động đất phá tan tành hàng trăm ngôi nhà, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại Nepal

Ước tính trên do ông Rajiv Biswas - Kinh tế gia trưởng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại cơ quan tư vấn HIS có trụ sở tại Colorado (Mỹ) cho biết.

Theo ông, “chi phí dài hạn cho việc tái thiết với tiêu chuẩn xây dựng phù hợp cho khu vực dễ gặp động đất như Nepal sẽ lên tới 5 tỉ USD”.

Trong khi đó, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người của Nepal là 1.000 USD/1 năm, trung bình người dân sống trong cảnh nghèo đói.

Ông Bisaws nói: “Lúc này, Nepal không chỉ cần hỗ trợ nhân đạo, thiết bị và nhân lực cứu hộ cực lớn từ cộng động quốc tế. Họ còn cần hỗ trợ về kỹ thuật và tài chính quốc tế trên quy mô lớn để tái thiết kinh tế về lâu về dài”.

Về chức vụ kinh tế gia trưởng của ông Rajiv Biswas, đây là Giám đốc chịu trách nhiệm nghiên cứu những vấn đề về kinh tế vĩ mô trong nước và ngoài nước cũng như chính sách ban hành bởi cơ quan nhà nước.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.