Bạn cần biết

Nếu bắt buộc hiến máu sẽ thừa 28 triệu đơn vị máu

10/01/2017, 13:11
image

Nếu coi việc hiến máu là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là có 18,2 triệu người hiến máu tình nguyện...

96-luong-mau-tiep-nhan-o-viet-nam-tu-hien-mau-tinh

Ảnh minh họa.

Ngày 9/1, đại diện Bộ Y tế cho biết, cơ quan này đang xây dựng dự thảo Luật về máu và tế bào gốc trình Quốc hội xem xét và phê duyệt theo hướng “việc hiến máu là tự nguyện” để vừa phù hợp với thực tiễn cũng như không gây tốn kém cho Nhà nước và xã hội. Trước đó, trong dự án Luật về máu và tế bào gốc, Bộ Y tế đề xuất hai giải pháp là bắt buộc (công dân phải thực hiện 1 năm/lần - trừ một số trường hợp) và tự nguyện - kết hợp với tăng chi vận động hiến máu.

Tuy nhiên, theo khảo sát của Bộ Y tế, nếu theo giải pháp bắt buộc, không chỉ khiến tăng chi phí của xã hội (sẽ tiêu tốn khoảng 4.180 tỷ đồng), mà còn dư thừa một lượng máu gần 28 triệu đơn vị. Nếu coi việc hiến máu là tự nguyện và trong điều kiện lý tưởng là có 18,2 triệu người hiến máu tình nguyện trong một năm, thì hàng năm sẽ tiêu tốn khoảng 2.000 tỷ đồng mà vẫn đảm bảo nguồn máu phục vụ điều trị. 

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.