Thế giới

"Nếu Hàn Quốc không đồng ý, Mỹ không được phép tấn công Triều Tiên"

16/11/2017, 20:08

Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc tuyên bố nếu Mỹ muốn tấn công Triều Tiên phải được Seoul đồng ý.

a36e39a2-ca6d-11e7-9743-ef57fdb29dbc_1280x720_0953

Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc Choo Mi-ae.

Theo Yonhap, hôm 15/11, Chủ tịch đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc - bà Choo Mi-ae bất ngờ tuyên bố tại một viện nghiên cứu ở Washington rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump không nên tự ý sử dụng các biện pháp quân sự nhằm vào Triều Tiên khi chưa có sự đồng ý của Seoul.

"Trong bất kỳ tình huống nào, Mỹ cũng không nên hành động quân sự trước mà không có sự đồng ý của Hàn Quốc. Chúng ta nên tôn trọng và ưu tiên các biện pháp đàm phán, ngoại giao một cách tốt nhất!" - bà Choo nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng nhiền lần ví việc đàm phán với Triều Tiên là một hành động lãng phí thời gian đồng thời cảnh báo Triều Tiên rằng ông đã chuẩn bị sử dụng toàn bộ sức mạnh quân đội nhằm đối phó với bất cứ cuộc tấn công nào đe dọa tới nền an ninh của nước Mỹ.

Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.