World Cup 2022

Nếu làm nên lịch sử, Việt Nam sẽ đối mặt lịch thi đấu "không thở nổi"

11/06/2021, 18:30
image

Trong trường hợp làm nên lịch sử, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ trải qua lịch thi đấu cực kỳ khủng khiếp ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

img

Nếu giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 thì tuyển Việt Nam sẽ đối mặt với lịch thi đấu thực sự khủng khiếp

Hiện tại, tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á với 14 điểm hơn UAE 2 điểm và cơ hội đi tiếp đang rộng mở.

Trong trường hợp đánh bại Malaysia vào đêm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo gần như chắc suất vì nếu không nhất bảng, chúng ta nhiều khả năng vẫn là 1 trong 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Khi đó, tuyển Việt Nam sẽ làm nên lịch sử khi có lần đầu tiên đi tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup tại khu vực châu Á.

Do Qatar đã chắc suất đầu tiên trong 5,5 suất vì là chủ nhà nên châu Á còn lại 4,5 suất đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Nếu giành vé vào vòng loại cuối, HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ cùng với 11 đội bóng khác tranh tài để xác định 4,5 suất này.

Khi đó, đoàn quân áo đỏ sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu cực kỳ khủng khiếp.

Cụ thể, 12 đội tham dự, chia thành 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Vì thế, mỗi đội sẽ phải đá tới 10 trận theo thể thức lượt đi - lượt về.

Theo quy định, 2 đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 tổ chức ở Qatar.

2 đội đứng thứ 3 mỗi bảng sẽ đá play-off với nhau để tìm ra đội thắng.

Đội thắng ấy sẽ tiếp tục gặp đội đứng thứ 5 ở khu vực Nam Mỹ trong một trận play-off liên lục địa để xác định tấm vé tham dự World Cup 2022.

Nên nhớ, các trận play-off nói trên cũng đều diễn ra theo thể thức lượt đi và về quen thuộc.

Như vậy, nếu tuyển Việt Nam xếp thứ 3 ở một trong hai bảng thuộc vòng loại cuối cùng khu vực châu Á, chúng ta sẽ phải thi đấu tối đa tới 14 trận.

Đây sẽ là lịch thi đấu cực kỳ khủng khiếp bởi các cầu thủ ngoài việc thi đấu tại đội tuyển còn phải căng sức tại CLB.

Theo dự kiến, các trận đấu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra từ tháng 9/2021 tới tháng 3/2022.

Trong bối cảnh Covid-19 vẫn đang hoành hành cộng thêm mật độ thi đấu dày đặc như vậy và thời gian phải tiến hành cách ly, đây sẽ là bài toán thực sự khó khăn cho "những chiến binh sao vàng".

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.